Sự thánh thiện và sứ mạng : Hai mặt của sự dấn thân theo Đức Kitô

Huấn từ của ĐTC tại Hội Dòng các nữ tu Đức Bà

 

Theo hãng tin Zenit, Vatican, ngày 11/10/2004. ĐTC Gioan Phaolô II, trong bài huấn từ với 70 thành viên dự Tổng Hội lần thứ 11 của Dòng nữ tu Đức Bà, nhắc lại rằng «sự thánh thiện của đời sống và sứ mạng tông đồ là hai mặt của sự dấn thấn đối với mọi kitô hữu được kêu gọi bước theo Đức Kitô».

 

Trong bài diễn từ bằng anh ngữ với các nữ tu, ĐTC gợi lại gia sản của Đấng Sáng Lập Dòng, Sơ Maria Aloysia Wolbring (1828-1889). Sinh tại Hà Lan, khi còn là một cô giáo trẻ, Chị đã cùng với người bạn đồng nghiệp, chị Elisabeht Kühling, thành lập Hội Dòng, để hiến thân cách đặc biệt phục vụ những trẻ em trong điều kiện khó khăn.

 

Năm 1874, là nạn nhân của «chiến dịch văn hóa» đàn áp tôn giáo tại Prusse, Chị đã lánh nạn sang Hoa Kì. Tại đó Chị mở mang Hội Dòng, đồng thời tiếp tục ơn gọi của mình trong việc phục vụ những trẻ bất hạnh. Chị qua đời và được chôn cất tại Cleveland.

ĐTC đã khuyến khích những người con tinh thần của Chị hãy tiếp tục đón nhận «với niềm vui lời mời gọi nên thánh trong sự thực hành Đức ái trọn hảo». Ngài nhắc lại rằng «Đấng sáng lập của các con, sơ Maria Aloysia đã thành lập một Hội Dòng mới hoàn toàn cảm hứng và được hỗ trợ bởi tình yêu quan phòng của Thiên Chúa». Ngài còn nói thêm rằng «Sau một thời gian phục vụ tha nhân cách quảng đại, sơ Maria Aloysia hiểu rằng tình yêu trắc ẩn của Thiên Chúa đối với những trẻ nhỏ vẫn còn chiếu sáng cách mãnh liệt trong một cuộc sống tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa».

 

Cuối cùng ngài nhấn mạnh rằng «Ngay từ ban đầu Sơ đã hiểu rằng sự thánh thiện cá nhân và sứ mạng tông đồ là hai mặt không thể tách rời của sự dấn thân hoàn toàn theo Đức Kitô».

 

Lão Phu lược dịch


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà